Bên bờ hạnh phúc

Trung Quốc không ủng hộ cấm vận Iran
Một cơ sở hạt nhân của Iran

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du nói:

Chúng tôi tin rằng những biện pháp trừng phạt và áp lực đổ dồn lên Iran không phải là cách để giải quyết vấn đề và không có lợi cho các nỗ lực ngoại giao hiện nay về vấn đề hạt nhân của Iran.

Tuyên bố của bà Khương Du được đưa ra sau khi Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đồng ý rằng Iran phải có phản hồi nghiêm túc với yêu cầu tạm dừng chương trình hạt nhân của nước này vào ngày 1 tháng 10. Mỹ và các nước đồng minh có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào xuất khẩu dầu hỏa của Iran nếu nước này từ chối đóng băng chương trình hạt nhân của mình.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *