Bên bờ hạnh phúc

Trong lúc Ukraina chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào cuối tuần này, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Thủ tướng Yulia Tymoshenko lại tiếp tục chỉ trích ứng cử viên, cựu Thủ tướng Viktor Yanukovich.

Hầu hết các nhà phân tích cho rằng, hai ứng cử viên vốn là những đối thủ cũ từ cuộc "Cách mạng cam" năm 2004. Trong đó, bà Tymoshenko được ca ngợi như cứu tinh của dân tộc và ông Yanukovich bị mất tín nhiệm với kết quả bầu cử có nhiều gian lận. Nhưng cả hai vẫn là những người dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina ngày 17/1 tới.

Thủ tướng Yulia Tymoshenko

Tuy nhiên, theo dự báo, sẽ không có ứng cử viên nào có thể đạt 50% số phiếu để giành thắng lợi tuyệt đối. Dự kiến, ông Yanukovich có khả năng về đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 17/1 và bà Tymoshenko sẽ về thứ hai. Nhưng giới phân tích cho biết, ông Yanukovich phải đạt số phiếu cao hơn bà Tymoshenko tới 10% mới có thể đánh bại đương kim Thủ tướng, một nhà chính trị năng nổ, được quần chúng ưa chuộng và một lần nữa không chấp nhận Yanukovich làm tổng thống.

Mặc dù ông Yanukovich có thể trông cậy vào sự ủng hộ mạnh mẽ ở khu vực công nghiệp phía Đông và phía Nam nhưng mức độ ủng hộ thực sự dành cho bà Tymoshenko vẫn còn là một ẩn số.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Nga tiến hành ở các thành phố của Ukraina, bà Tymoshenko thậm chí có thể đứng vị trí thứ ba, sau cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sergei Tigipko. Một số nhà phân tích cho rằng  bà Tymoshenko sẽ làm mọi cách để giảm đi khả năng giành thắng lợi của ông Yanukovich bằng cách phát đơn kiện lên tòa án hoặc thậm chí tìm cách kêu gọi dân chúng biểu tình trên đường phố như bà từng làm trong năm 2004.

Cựu Thủ tướng Viktor Yanukovich

Ngày 14/1, bà Tymoshenko chỉ trích và phê bình ông Yanukovich khi không đồng ý tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình và cho rằng, ông Yanukovich không thể thực hiện nhiệm vụ quản lý đất nước. Tuy nhiên, hai ứng cử viên hàng đầu này lại có các chính sách khá giống nhau. Cả hai đều cam kết xây dựng lại các mối quan hệ với Matxcơva, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu.

Ông Yanukovich đã khai thác triệt để sự vỡ mộng của những người từng ủng hộ phe "Da cam", dự kiến sẽ giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử ngày 17/1 tới và đối mặt với bà Tymoshenko trong cuộc bầu cử vòng hai tổ chức vào ngày ngày 7/2/2010.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *