Bên bờ hạnh phúc

Các binh sĩ của Liên hiệp quốc đã được trang bị gậy và khiên trong nỗ lực gìn giữ hòa bình giữa lúc người dân Haiti đang thiếu thốn thực phẩm.

Tình trạng bạo lực ở Haiti đã gây khó khăn cho công tác cứu trợ nhân đạo và làm chậm quá trình tiếp tế lương thực cho người dân

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho biết, ông đã đề xuất với Hội đồng Bảo an bổ sung thêm từ 1.500 quân đến 2.000 quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Haiti trong thời điểm nhạy cảm hiện nay nhằm đảm bảo an ninh cho những tổ chức từ thiện đang làm việc tại đây. Hơn 11.000 quân Mỹ cũng đang có mặt tại Haiti giúp giữ gìn trật tự trên đường phố vốn đã xảy ra quá nhiều bạo lực trong vài ngày qua, kể từ khi xảy ra động đất.

Tuy nhiên, cả lực lượng của Mỹ và Liên hiệp quốc đều không thể đảm đương hết sứ mệnh của mình khi suốt đêm qua, người ta vẫn còn nghe nhiều tiếng súng nổ trong thủ đô.

Tình trạng bạo lực đã gây khó khăn cho công tác cứu trợ nhân đạo và làm chậm quá trình tiếp tế lương thực cho người dân. Hiện nay, lực lượng cảnh sát đã được trang bị thêm gậy và khiên để ngăn cản người dân tràn vào các khu vực chứa hàng cứu trợ. Nhiều vụ xung đột bằng súng đã xảy ra giữa người dân khi họ tranh giành nhau thực phẩm và nước uống.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *