Bên bờ hạnh phúc

Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại một cuộc họp báo ở Kabul. Ảnh: Internet

Chính phủ các nước muốn đảm bảo rằng việc rút 150 ngàn quân của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF do NATO dẫn đầu sẽ không khiến Afghanistan rơi trở lại thế cô lập, trở thành thiên đường cho tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda phát triển và thực hiện các vụ tấn công như vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen, cho biết ông tin tưởng rằng Afghanistan sẽ có thể đảm bảo an ninh của đất nước mình trong thời gian tới. Ông hy vọng Hội nghị Kabul sẽ đạt được thỏa thuận khung về chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh.

Thời gian gần đây, Taliban thường tấn công vào thời điểm tổ chức các sự kiện có uy tín của chính phủ, như vụ tấn công hội nghị hòa bình quốc gia do Tổng thống Hamid Karzai chủ trì hồi tháng trước buộc Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc cơ quan tình báo nước này phải từ chức.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *