Bên bờ hạnh phúc

Vào đầu tháng tới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ viếng thăm 2 thành phố ở Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử vào giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 năm 1945.

Ông Ban Ki-moon. Ảnh: Internet

Ông Ban Ki-moon sẽ đến Nhật Bản từ ngày 3 đến ngày 7/8 tới. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Thủ tướng Naoto Kan và Ngoại trưởng Katsuya Okada để thảo luận về các nỗ lực nhằm tạo dựng 1 thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Vào ngày 5/8, Tổng thư ký LHQ sẽ đến thăm thành phố Nagasaki ở đảo Kyushu , miền Nam Nhật Bản. Tiếp theo, ngày 6/8, ông sẽ tham dự lễ tưởng niệm ở Hiroshima đánh dấu 65 năm ngày Mỹ ném bom thành phố này.

Ông Ban Ki-moon sẽ là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên tham dự sự kiện tưởng niệm này. Ông hy vọng sẽ gởi 1 thông điệp mạnh mẽ đến cả thế giới để các nước tự tránh xa vũ khí hạt nhân.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *