Bên bờ hạnh phúc

Trong khuôn khổ chuyến công du các nước Trung Á, hôm qua, TTK Ban Ki-moon đã đến Uzbekistan và thăm biển Aral. Kể từ những năm 1960, biển Aral bắt đầu khô cạn dần và lượng muối cũng cao hơn gấp 20 lần, phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái dưới nước. Ông Ban Ki-moon đã lắng nghe ý kiến của người dân địa phương về tác động của sự tàn phá môi trường đối với cuộc sống của họ. TTK LHQ cho biết ông rất bàng hoàng khi nhìn thấy môi trường sống tệ hại tại nơi này. Ông nói tất cả các nước trên thế giới phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Chuyến công du các quốc gia Trung Á của TTK Ban Ki-moon sẽ kéo dài đến thứ 4 tới.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *