Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/01, nhân vật số 2 của Đảng cầm quyền Nhật Bản Ichiro Ozawa tuyên bố không có ý định rời khỏi chức Tổng thư ký Đảng Dân chủ DPJ sau vụ bắt giữ 3 cộng sự thân cận bị nghi ngờ vi phạm quy định về quỹ chính trị. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ dành cho chính phủ trước cuộc bầu cử giữa năm ở nước này.

Ông  Ichiro Ozawa tuyên bố không có ý định từ chức Tổng thư ký Đảng DÂn chủ

Chiều ngày 15/01, các công tố viên đã tiến hành bắt giữ các cộng sự thân cận của ông Ozawa gồm thư ký Takanori Okubo và nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ, Tomohiro Ishikawa, do bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bê bối nguồn quỹ chính trị. Ngày hôm sau (16/01), một cộng sự thân cận thứ 3 của ông cũng đã bị bắt.

Tổng thư ký Ozawa 67 tuổi đã buộc phải từ chức Chủ tịch Đảng DPJ vào tháng 5/2009 do bị cáo buộc liên quan tới vụ bê bối gây quỹ chính trị bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông là người rất có tiếng nói trong đảng, được xem là kiến trúc sư dẫn dắt Đảng Dân chủ Nhật Bản tới chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 30/8/2009, chấm dứt hơn 50 năm cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do. Nhưng vụ bê bối này dường như làm giảm thêm sự ủng hộ của cử tri đối với chính phủ mới được 4 tháng tuổi của Thủ tướng Yukio Hatoyama.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *