Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cáo buộc Mỹ đang muốn chiếm Haiti với cớ trợ giúp nước này sau trận động đất vừa qua. Ông Chavez cũng tuyên bố quốc hữu hóa kênh truyền hình Exito. Tổng thống Chavez đưa ra các tuyên bố trên trong chương trình “Alô Tổng thống” được phát sóng trực tiếp hàng tuần trên truyền hình ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Ông Chavez nói: "Tôi biết rằng, thêm 3.000 binh lính Mỹ nữa sắp đến Haiti. Các binh lính vũ trang này đều là lính tác chiến. Haiti không cần sự giúp đỡ bằng vũ khí. Lẽ ra, các bác sĩ, thuốc men, nhiên liệu hay lều trại y tế mới là những thứ mà họ cần phải gửi đến Haiti".

Tổng thống Chavez còn cho biết, ông đặt nghi vấn tại sao không thấy binh lính Mỹ ngoài đường phố để giúp đỡ những người bị nạn, tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân hay những người mất tích dưới các đống đổ nát.

Venezuela cũng tuyên bố viện trợ 5.600 tấn lương thực và 225.000 thùng nhiên liệu cho Haiti.

Hiện có khoảng 10.000 binh lính Mỹ đang được triển khai ở Haiti. Theo yêu cầu của chính phủ Haiti, binh lính Mỹ làm nhiệm vụ kiểm soát sân bay của thủ đô Port au Prince, nơi tiếp nhận hàng cứu trợ quốc tế.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *