Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi AU hồi tuần trước đã chỉ trích Tòa án Hình sự quốc tế ICC về việc ban hành lệnh bắt giữ ông Bashir với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng ở khu vực Darfur. Kể từ đó chỉ có Botswana và Nam Phi cho biết sẽ bắt giữ ông Bashir nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Theo kế hoạch ông Bashir sẽ gặp Tổng thống Libya Muammar Gaddafi trong chuyến thăm 2 ngày đến Libya. Chuyến đi của ông Bashir đến Libya là chuyến thăm nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi ông bị Tòa án Hình sự quốc tế ICC buộc thêm tội diệt chủng hồi tháng trước.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *