Bên bờ hạnh phúc

Ngay sau thất bại chưa từng có của đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) trong cuộc bầu cử Hội đồng vùng, ngày 22/3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phải sắp xếp lại nội các, tuy không phải trên qui mô lớn, song không kém phần quan trọng.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 

Tổng thống Sarkozy đã quyết định bổ nhiệm ông Eric Woerth – hiện là Bộ trưởng Ngân sách – vào vị trí Bộ trưởng Lao động thay ông Xavier Darcos – thành viên đảng UMP – đã thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử Hội đồng ở vùng Akiten Aquitaine. Vị trí của ông Eric Woerth sẽ do François Baroin đảm nhiệm. Ông này từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền cựu Tổng thống Jacques Chirac.

Bên cạnh đó, ông Georges Tron – một thành viên UMP – cũng được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh phụ trách Ngân sách công. Cựu Bộ trưởng nhà ở và thành phố, đồng thời là Phó Tổng Thư ký UMP Marc-Philippe Daubresse, sẽ chuyển sang Bộ Thanh niên và các hoạt động đoàn kết thay ông Martin Hirsch – người sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc cơ quan quản lý dịch vụ dân sự.

Như vậy, đây là cuộc cải tổ chính phủ lần thứ tư kể từ khi Tổng thống Nicolas Sarkozy lên nắm quyền năm 2007 và là động thái đầu tiên sau thất bại của đảng cầm quyền UMP tại 23 trên tổng số 26 vùng và lãnh thổ hải ngoại Pháp. Tuy nhiên, động thái này đã nhận được những phản ứng trái ngược nhau từ phía các đảng phái.

Đảng cánh hữu cầm quyền UMP hoan nghênh đợt cải tổ nội các lần này của Tổng thống và cho rằng, nó thể hiện thiện chí của cơ quan lập pháp mong muốn tập hợp lại phe đa số xung quanh tổng thống và đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Theo UMP, "sự thay đổi nội các lần này thể hiện quyết tâm của Tổng thống và Thủ tướng muốn duy trì đường lối chính sách mà họ đã thông qua từ năm 2007" và khẳng định, "UMP sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các hành động của chính phủ".

Về phía Đảng Xã hội (PS), một số thành viên lại cho rằng, đây chỉ là một sự thay đổi về bề mặt mà không có chiều sâu, trong khi người dân Pháp chờ đợi ở Tổng thống một sự cải tổ thực sự về kinh tế, xã hội và môi trường chứ không chỉ đơn thuần là một sự "sửa sang bề ngoài bằng mỹ phẩm". Ông Jean-Paul Huchon – thành viên đảng PS, người đã giành số phiếu cao nhất ở vùng Ile-de-France, nơi có thủ đô Pari – cho rằng, "sự chỉnh sửa nho nhỏ này của Điện Elysée chưa thể đáp ứng được sự chờ đợi của người dân Pháp vốn đang bất mãn về cách điều hành thiếu hiệu quả của chính phủ. Việc này chỉ nhằm làm dịu đi sự chỉ trích, phê phán trong nội bộ phe đa số mà thôi".

Các thành viên đảng Cộng sản, Cộng hòa và các đảng phái khác cũng cho rằng, kết quả bầu cử là hồi chuông cảnh báo những người đứng đầu nhà nước, khiến họ cần ý thức hơn nữa về trách nhiệm của mình trong công tác điều hành đất nước. Tuy vậy, họ cũng hy vọng rằng nội các mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn vì lợi ích của người dân và đất nước Pháp.

Trong khi đó, nhân sự thất bại của UMP tại các cuộc bầu cử địa phương, công đoàn các ngành vận tải công cộng, bưu chính, trường học ở Pháp sẽ phát động cuộc tổng đình công trong ngày 23/3 nhằm gây thêm sức ép đối với Tổng thống Sarkozy. Công đoàn các ngành này cho rằng, chính quyền của Tổng thống Sarkozy đã không đưa ra được những kế hoạch hợp lý về việc làm, lương, sức mua cũng như điều kiện làm việc và hy vọng cuộc đình công sẽ tạo thêm sức nặng cho thông điệp mà cử tri gửi đến đảng cầm quyền qua cuộc bầu cử vừa qua.

TSQT – Phòng Biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *