Bên bờ hạnh phúc

Ông Umaru Yar’Adua trong lễ tuyên thệ nhậm chức năm 2007. Ảnh: Internet

Tổng thống Umaru Yar’Adua sinh ngày 16/8/1951 ở thành phố Katsina miền Bắc Nigeria trong 1 gia đình chính trị quý tộc. Ông là 1 nhà hóa học sau đó chuyển sang hoạt động kinh doanh và bước vào sự nghiệp chính trị, cuối cùng trở thành vị tổng thống có trình độ đại học đầu tiên của Nigeria. Ông trở thành thống đốc bang Katsina vào năm 1999, tại vị trong 8 năm và là thành viên của Đảng Dân chủ Nhân dân. Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 4/2007, ông giành chiến thắng áp đảo và nhậm chức vào ngày 29/5/2007.

Vắng mặt lãnh đạo đất nước từ tháng 11 năm ngoái để điều trị bệnh ở nước ngoài, Tổng thống Yar’Adua đã qua đời vào hôm qua. Theo hiến pháp, Tổng thống tạm quyền Goodluck Jonathan sẽ trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *