Bên bờ hạnh phúc

Hôm kia, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc tế CNN của Mỹ, trong đó, ông đề cập nhiều vấn đề quan trọng của nước Nga cũng như quốc tế.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev

Về tình hình trong nước, Tổng thống Medvedev cho biết, nước Nga đang phát triển đúng hướng, mức sống của người dân trong 10 năm qua đã tăng lên rõ rệt, song nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu và nạn tham nhũng tràn lan.

Về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Nga cho rằng, hai bên có nhiều khả năng tiến tới ký kết một hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (gọi tắt là START) trước cuối năm nay và hiệp ước mới sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới. Ông cũng hy vọng việc “tái khởi động quan hệ Nga – Mỹ” không chỉ mang lại kết quả cho vấn đề cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, mà còn có ích cho nhiều vấn đề khác như trong quan hệ với châu Âu, vấn đề Trung Đông, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế…

Đối với vấn đề phòng thủ tên lửa, Tổng thống Nga Medvedev cho rằng, hệ thống lá chắn tên lửa cần mang tính toàn cầu chứ không phải do một vài nước đơn phương thiết lập. Ông cũng khuyên Mỹ thực thi chính sách tại Afghanistan phải dựa trên sự tôn trọng nhân dân Afghanistan, trên nền tảng truyền thống và dân tộc ở đó chứ không nên áp đặt thể chế mà nước này chưa sẵn sàng chấp nhận.

Về quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Medvedev khẳng định, Nga cần quan hệ tốt với khối này và ngược lại, NATO sẽ có lợi khi hợp tác với Nga bởi hai bên đều có nhiều thách thức cần cùng nhau giải quyết. Ông cũng cho biết, Nga mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước vì xu hướng hiện nay đang hướng tới một thế giới đa cực. Ông Medvedev cho rằng, NATO không nên thúc đẩy việc kết nạp các nước chưa sẵn sàng vào khối như Gru-zi-a và U-krai-na. Ông nhấn mạnh, NATO là một liên minh quân sự và Nga không muốn liên minh này tiến gần tới sát biên giới của Nga.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ và sẽ không cung cấp cho Iran những gì nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế, mà chỉ là những tổ hợp vũ khí phòng thủ. Nga luôn mong muốn tình hình Trung Đông ổn định. Ông kêu gọi Iran hợp tác trong vấn đề hạt nhân và nhấn mạnh, trừng phạt chỉ là giải pháp cuối cùng.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *