Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Internet

Cuộc gặp diễn ra trong 4 ngày tại khu nghỉ mát Sochi, miền Nam nước Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với các vị khách mời, ông Medvedev nói: “Chúng ta sẽ thảo luận về mối đe dọa của nạn buôn lậu thuốc phiện. Đây là vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm, chúng ta nên cùng nhau hợp tác để giải quyết vấn đề. Một quốc gia đơn độc sẽ không thể làm được điều này, Afghanistan sẽ không thể làm được và Nga cũng thế. Đây là vấn đề chung vì thế chúng ta phải chung tay góp sức cùng giải quyết. Cuộc chiến chống khủng bố và các phần tử nổi dậy là những vấn đề luôn gặp phải khó khăn.”

Theo giới quan sát, cuộc gặp diễn ra là một dấu hiệu cho thấy 4 nước đang tìm kiếm sự hợp tác trước việc Mỹ có thể rút quân khỏi Afghanistan vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã kêu gọi Nga cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng Afghanistan và Matxcơva cho biết sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, Nga nói rõ là không có kế hoạch đưa binh sĩ tới Afghanistan.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *