Bên bờ hạnh phúc

Trong hai ngày ở thăm Nhật Bản, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yukio Hatoyama. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm sửa đổi Hiệp ước An ninh Nhật – Mỹ vào năm 2010, đồng thời thảo luận quan hệ hợp tác giữa hai nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Hatoyama sẽ giải thích với Tổng thống Obama về kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Afghanistan 5 tỷ USD và hai bên sẽ khẳng định tăng cường hợp tác để hỗ trợ bình ổn quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ không thảo luận chi tiết về vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa – vấn đề gây căng thẳng giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Theo thỏa thuận mà Nhật Bản và Mỹ đã ký năm 2006, căn cứ không quân Futenma sẽ được chuyển từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan tới khu vực bờ biển ở thành phố Nago cũng thuộc đảo này trước năm 2014. Tuy nhiên, Thủ tướng Hatoyama đã tuyên bố muốn chuyển căn cứ này ra khỏi tỉnh Okinawa, thậm chí ra khỏi Nhật Bản theo cam kết mà ông đã đưa ra trong cương lĩnh tranh cử cuối tháng 8/2009.

Theo kế hoạch, hôm nay, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với châu Á, gặp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama. Sau Nhật Bản, ông sẽ tới Singapore dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và thăm chính thức Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *