Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định không công bố hàng trăm bức ảnh chụp cảnh binh sĩ Mỹ ngược đãi tù nhân ở các nhà tù do Mỹ điều hành tại Iraq và Afghanistan.

Tổng thống Mỹ cho biết, việc công bố những bức ảnh có thể kích động quan điểm chống Mỹ và khiến các binh sĩ Mỹ ở nước ngoài gặp nhiều nguy hiểm hơn

Năm ngoái, một tòa án ở Mỹ đã ra lệnh cho Chính phủ Mỹ công bố những hình ảnh trên theo yêu cầu của các tổ chức nhân quyền. Tháng 4 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Obama cho biết sẽ tuân theo quyết định của tòa. Tuy nhiên, động thái mới nhất này của nhà lãnh đạo Mỹ đã đi ngược lại cam kết trên.

Tổng thống Mỹ cho biết, việc công bố những bức ảnh có thể kích động quan điểm chống Mỹ và khiến các binh sĩ Mỹ ở nước ngoài gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Mặc dù tuyên bố với báo giới rằng, mọi hành động ngược đãi tù nhân là không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ nhưng Tổng thống Obama cũng cho rằng, việc công bố thêm các hình ảnh ngược đãi tù nhân sẽ không giúp làm sáng tỏ thêm về những vụ việc đã xảy ra dưới thời cựu Tổng thống George Bush.

Với quyết định này, ông Obama có nguy cơ phải đương đầu với những ý kiến chỉ trích ông không thực hiện cam kết chấm dứt các phương pháp thẩm vấn tù nhân hà khắc được áp dụng dưới thời Tổng thống Bush.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *