Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Barack Obama khẳng định Đức là "một đồng minh thân cận nhất và là một đối tác không thể thiếu" của Washington.

Theo nhận định của giới quan sát, mối quan hệ Mỹ – Đức đã trở nên thân thiện, tốt đẹp hơn, thể hiện qua việc hai bên nhất trí cao về nhiều vấn đề nóng bỏng của thế giới, mặc dù vẫn còn bất đồng về việc Đức tiếp nhận tù nhân ở nhà tù Guantanamo của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Đức và Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò hàng đầu trong đối phó với những thách thức của thời đại. Thủ tướng Merkel cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng như chương trình hạt nhân ở Iran, nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Trung Đông, các chiến dịch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO truy quét tàn quân Taliban ở Afghanistan, xây dựng quan hệ bền vững hơn với Nga, nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu và đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Đức và Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò hàng đầu trong đối phó với những thách thức của thời đại.

Lãnh đạo hai cường quốc cùng tìm được tiếng nói chung đối với những diễn biến tại Iran sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây. Tổng thống Obama tái khẳng định quan điểm rằng việc Iran sở hữu các loại vũ khí hạt nhân sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông và đe dọa an ninh khu vực. Thủ tướng Merkel cũng cho rằng Tehran phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong quan hệ với Nga, Tổng thống Obama cho biết Mỹ và Đức tái khẳng định cam kết hướng tới "một mối quan hệ bền vững hơn với Mát-xcơ-va". Dự kiến, đầu tháng 7 tới, ông Obama sẽ có chuyến công du tới Nga và theo Thủ tướng Merkel, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng đối với Đức và Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Merkel đánh giá châu Âu và Mỹ đã "xích lại gần nhau chưa từng có" trong nỗ lực đấu tranh chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là Đạo luật mới của Mỹ về bảo vệ khí hậu được Hạ viện thông qua vào hôm qua. Đây là lần đầu tiên Mỹ và châu Âu đạt được bước đi chung bắt buộc tiến tới cắt giảm lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính, trước khi Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối năm nay tại Copenhagen, Đan Mạch.

Đây là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Mỹ kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức hồi tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, cuộc gặp tại Nhà Trắng là cuộc hội đàm trực tiếp thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo này trong năm nay.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *