Bên bờ hạnh phúc

Thiếu tá Salou Djibo, người được chỉ định làm tổng thống lâm thời của Niger đã bổ nhiệm 20 thành viên nội các mới. Động thái trên nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử sắp tới.

Thiếu tá Salou Djibo, người được chỉ định làm tổng thống lâm thời của Niger

Ông Djibo lên nắm quyền lãnh đạo Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mamadou Tandja vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, đồng thời giải tán chính phủ của ông Tandja, người lãnh đạo nước này kể từ năm 1999.

Ông Djibo cho biết, nội các mới sẽ bao gồm các quan chức trong quân đội và có sự hiện diện của phụ nữ. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, không có thành viên nào trong chính quyền này được phép tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Hiện Niger đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng, hơn 7 triệu người Niger đang phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực do mùa màng thất bát.

Liên hiệp quốc cho biết, khoảng 2,7 triệu người, tức 1/5 số gia đình Niger sẽ bị thiếu lương thực trầm trọng và 5,1 triệu người khác cũng sẽ đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo ước tính của Liên hiệp quốc, hơn một nửa dân số Niger sẽ bị thiếu lương thực hơn hai tháng, trước khi họ có thể thu hoạch vụ mùa vào tháng 10 tới.

Trong khi đó, Liên hiệp quốc đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác, trong đó có Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS và Liên minh châu Phi AU để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Niger.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *