Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, trước khi tham dự kỳ họp thường niên Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Iran Ahmadinejad đã có cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP của Mỹ tại thành phố New York, trong đó, ông kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama hãy xem Iran như một nước có thể là bạn chứ không phải một mối đe doạ.

Tổng thống Iran Ahmadinejad

Nhà lãnh đạo Iran cho biết, ông kỳ vọng vào cuộc thảo luận mà ông gọi là “tự do và công bằng” với nhóm 6 cường quốc vào tuần tới về vấn đề hạt nhân, nhưng nhấn mạnh Iran sẽ không đàm phán về kế hoạch hạt nhân của chính nước này. Tổng thống Ahmadinejad cho rằng, bổn phận từ bỏ vũ khí hạt nhân là của Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác, đồng thời thế giới cần mở rộng cơ hội để tất cả các nước có thể phát triển năng lượng nguyên tử cho mục đích hoà bình. Ông Ahmadinejad nói, ông Obama không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên xem Iran như một mối đe doạ. Tuy nhiên, ông khuyên lãnh đạo Nhà Trắng nhìn lại lịch sử “để biết rằng, bất kỳ ai làm bạn với Iran cũng đều thấy được nhiều cơ hội.”

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *