Bên bờ hạnh phúc
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã chính thức thông báo ý định ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này

Trong nhiệm kì tổng thống đầu tiên kéo dài 5 năm, Tổng thống Yudhoyono đã duy trì được tỉ lệ ủng hộ cao giành cho ông. Vị cựu chỉ huy quân đội này đã đấu tranh chống tham nhũng và đẩy mạnh dân chủ. Ông đã góp phần tăng cường an ninh và mang lại sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế Indonesia.

Đảng đối lập chính ở nước này là đảng Đấu tranh Dân chủ cũng đã chọn lãnh đạo của mình là cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri làm ứng viên tổng thống. Đảng Golkar, hiện là một đối tác của liên minh cầm quyền đã chọn ông Jusuf Kalla, lãnh đạo đảng và cũng là phó tổng thống ra ứng cử.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *