Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết ông sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn đối với các công ty dầu khí nước ngoài nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới.

Ông Correa nói:

Tôi sẽ chấm dứt các thỏa thuận với những công ty trên nếu họ không ký các hợp đồng dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình, bảo vệ các lợi ích của quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh việc quốc hữu hóa lĩnh vực dầu khí trở nên không cần thiết nếu các hợp đồng dịch vụ mới được ký.

Dầu khí là của chúng tôi. Các công ty khai thác nước ngoài phải đóng thuế với mỗi thùng dầu mà họ xử lý.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *