Bên bờ hạnh phúc

Chiều ngày 10/10, tại thủ đô Vác-sa-va, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã ký phê chuẩn Hiệp ước Lisbon, văn kiện vốn đã bị trì hoãn khá lâu. Việc này khiến Hiệp ước Lisbon hiện chỉ còn duy nhất một nước trong Liên minh Châu Âu EU chưa thông qua, đó là Cộng hoà Séc.

Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski

Ông Kaczynski vốn là một nhân vật nổi tiếng có thành kiến với Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, ông cho biết đã bị thuyết phục rằng, Hiệp ước Lisbon sẽ thành công và EU cần duy trì là một liên minh của những quốc gia có chủ quyền.

Hiệp ước Lisbon có mục đích vạch ra đường hướng cho những quyết định của khối. Nó cần phải được tất cả 27 nước thành viên của EU phê chuẩn mới có hiệu lực. Tương lai trở thành hiện thực của văn kiện này càng rõ ràng hơn sau khi nó được cử tri Cộng hoà Ireland ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai vào tuần trước.

Tổng thống Ba Lan Kaczynski cũng thừa nhận, việc cử tri Ireland chấp nhận khiến ông càng có lý do để tin tưởng vào Hiệp ước này. Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Jerzy Buzek và Thủ tướng Thuỵ Điển Fred-rik Rein-feldt đã có mặt tại Vác-sa-va chứng kiến lễ ký phê chuẩn của ông Kaczynski. Thuỵ Điển là nước sắp tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên EU.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *