Bên bờ hạnh phúc

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương tức khoảng 1 giờ trưa nay giờ Việt Nam, các thành viên đảng Dân chủ đã nhất trí ủng hộ dự luật cải cách y tế vốn gây căng thẳng trên chính trường Mỹ trong nhiều tháng qua.

Cuộc bỏ phiếu là phép thử đầu tiên về việc liệu đảng Dân chủ có thể đảm bảo 60 phiếu ủng hộ cần thiết để vượt qua sự phản đối của đảng Cộng hòa hay không. Vào đầu tháng 11 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật này. Hôm thứ 7 tuần trước, đảng Dân chủ đã đảm bảo giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện vào hôm nay sau khi Thượng nghị sĩ Ben Nelson trở thành thành viên thứ 60 ủng hộ dự luật cải cách y tế.

Dự luật sẽ cho phép người dân Mỹ có thể chọn mua bảo hiểm của các công ty tư nhân hoặc của chính phủ, và những người có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ một phần phí bảo hiểm. Các nhà phân tích ngân sách quốc hội nói rằng với kế hoạch cải cách y tế mới, 96% dân số Mỹ sẽ được bảo hiểm và thâm hụt ngân sách liên bang có thể giảm được 100 tỉ USD trong 10 năm tới. Dự luật y tế dự kiến tăng thêm bảo hiểm cho 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm và họ sẽ được trợ cấp để mua bảo hiểm. Ngoài ra, dự luật cũng sẽ hạn chế sự lũng đoạn bảo hiểm y tế từ các công ty tư nhân.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *