Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kabul nhân chuyến thăm Afghanistan, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết có dấu hiệu cho thấy al Qaeda dính líu tới vụ sát hại 7 nhân viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Afghanistan vào cuối tháng 12 vừa qua.

Thượng nghị sĩ McCain tháp tùng cùng Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman và một số thượng nghị sĩ khác đến Afghanistan. Tại đây, họ đã có cuộc gặp với Tổng thống Hamid Karzai nhằm thảo luận sách lược mới tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul, Thượng nghị sĩ McCain cho rằng có sự liên quan của tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda trong vụ sát hại 7 nhân viên CIA vừa qua. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác định.

Vụ việc xảy ra hôm 30 tháng 12 năm 2009 khi một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một căn cứ CIA ở tỉnh Khost ở Afghanistan gần biên giới với Pakistan khiến 7 nhân viên CIA thiệt mạng.

Ngoài vấn đề trên, ông McCain cũng lên tiếng ủng hộ chiếc lược mới của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan khi quyết định gửi thêm 30 ngàn binh sĩ tới nước này.

Thanh Tâm (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *