Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa nhận được “Giải thưởng quốc tế của Nhà vua Faycal” do Quốc vương Ảrập Xêút Abdullah trao tặng vì những phục vụ đáng chú ý cho Hồi giáo. Đây được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất mà Ả rập Xê út trao tặng hàng năm.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thư ký Ủy ban giải thưởng Abdallah al-Outhaimine đã tuyên bố, “Giải thưởng quốc tế của Nhà vua Faycal” thuộc về Thủ tướng Erdogan vì những công lao bảo vệ quyền lợi của nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của nhà nước và người dân Palestine.

Ông nói: "Về mặt quốc tế, ông Erdogan là một trong những người Hồi giáo có công kêu gọi thiết lập quan hệ giữa các nền văn minh. Ông cũng là người bảo vệ cách đối thoại mang tính xây dựng, bảo vệ tín ngưỡng rộng thoáng cũng như những nguyên tắc hợp tác và thấu hiểu quốc tế".

Ngoài Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 6 nhà nghiên cứu khác trong đó có 2 người Ả rập Xê út và 4 người Châu Âu thuộc các lĩnh vực y tế, khoa học và ngôn ngữ cũng nhận được giải thưởng trên.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *