Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Tarja Halonen vào hôm qua (18/06) theo kế hoạch. Việc này nhằm mở đường cho người kế nhiệm và tân chính phủ nhậm chức vào tuần tới.

Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen

Thủ tướng Vanhanen cầm quyền tại Phần Lan từ năm 2003. Cuối năm 2009, ông từng tiết lộ về khả năng từ chức vì lý do sức khỏe.

Theo kế hoạch, chính quyền liên minh gồm 4 đảng của ông sẽ lãnh đạo đất nước đến tháng 4/2011. Có nhiều khả năng bà Mari Kiviniemi, 41 tuổi, thuộc đảng Trung tâm, sẽ trở thành tân Thủ tướng Phần Lan kế nhiệm ông Vanhanen. Bà Kiviniemi dự kiến sẽ tổ chức đàm phán với liên minh cầm quyền trong cuối tuần này.

Tuần trước, đảng Trung tâm đã bầu chọn nhà nữ lãnh đạo này làm Chủ tịch. Theo dự đoán, cả bà Kiviniemi và chính phủ mới sẽ được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn vào tuần tới.

Bà hiện giữ chức Bộ trưởng công chính và địa phương và từng hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Tài chính Jyrki Katainen.

Theo dự kiến, chính phủ mới sẽ tiếp tục tập trung cho chính sách từ bỏ kích thích chi tiêu và kéo giảm thâm hụt ngân sách.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *