Bên bờ hạnh phúc

Ngày 25/12 đánh dấu thời điểm 100 ngày nắm quyền của Thủ tướng Hatoyama. Tuy nhiên, tham vọng cải tổ sâu rộng nước Nhật của ông đang bị chỉ trích. Nhiều cơ quan truyền thông đánh giá Thủ tướng thiếu tính quyết đoán, trong khi điểm tín nhiệm của ông sụt giảm đáng kể. Vào thời điểm lên nắm quyền ngày 16/9, ông Hatoyama giành được hơn 70% điểm tín nhiệm. Các cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy hiện nay chưa đầy 50% cử tri Nhật Bản ủng hộ vị Thủ tướng theo xu hướng trung tả này.

Theo một nửa số người trả lời thăm dò, nguyên nhân của sự sụt giảm uy tín là do ông Hatoyama không thành công trong việc biến những cam kết của ông thành chính sách. Ba phần tư cử tri nhận xét rằng Thủ tướng Hatoyama không đủ bản lĩnh lãnh đạo. Ông Hatoyama cũng bị chê trách là lưỡng lự trong việc xử lý kế hoạch di rời căn cứ Futenma của Mỹ tại đảo Okinawa. Theo trang web "Aujourd’hui le Japon", 51% cử tri Nhật Bản không tán thành việc Thủ tướng trì hoãn quyết định về căn cứ Futenma. Trong khi đó, có đến 68% cử tri tỏ ra lo ngại mối quan hệ của Nhật Bản với Mỹ.

Ngày 25/12 đánh dấu thời điểm 100 ngày nắm quyền của Thủ tướng Hatoyama. Tuy nhiên, tham vọng cải tổ sâu rộng nước Nhật của ông đang bị chỉ trích.

Về phần mình, giới truyền thông Nhật Bản lên án Thủ tướng Hatoyama đang làm tổn hại quan hệ với đồng minh Mỹ. Ngoài ra, một vụ tai tiếng đã nổ ra xung quanh những nghi vấn cho rằng Thủ tướng Hatoyama đã khai man hàng triệu USD tiền tài trợ cho quỹ tranh cử của mình.

Theo "Aujourd’hui le Japon", có đến 44% cho rằng Thủ tướng Hatoyama nên từ chức.Tuy nhiên, AFP đánh giá Thủ tướng Hatoyama cũng đã lập được thành tích trong 100 ngày qua. Ông đã ngay lập tức ngăn chặn tiến trình tư hữu hóa các dịch vụ bưu điện, đúng như cam kết lúc tranh cử. Ông đã hủy bỏ nhiều dự án tốn kém của nhà nước và dùng số tiền tiết kiệm được chi tiêu cho các chương trình cải thiện dân sinh. Các dự án của chính phủ nhằm cắt giảm các gói chi tiêu để giảm học phí, chăm sóc trẻ em, xây thêm nhà ở… được dư luận đánh giá là một chương trình hành động rất tốt đẹp, cho dù bước khởi đầu gặp nhiều trắc trở và thiếu đồng bộ.

Cuộc bầu cử vào tháng 7/2010 tại Thượng viện chắc chắn sẽ tạo ra bước tiến mới cho Thủ tướng Hatoyama, nếu đảng Dân chủ của ông thành công chiếm đa số và không phải dựa dẫm vào hai đảng khác nữa. Từ nay đến lúc đó, con đường của Thủ tướng Hatoyama còn rất nhiều chông gai.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *