Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Putin đã dừng chân tại Vladivostok trước khi đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ông đã đi thị sát công trình xây dựng cây cầu nối giữa Vladivostok với một hòn đảo, nơi sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC vào năm 2012.

Đây sẽ là chiếc cầu lớn nhất trên thế giới thuộc dạng này với chiều dài 1.100 mét. Một công ty của Nhật Bản đã cung cấp trang thiết bị đặc biệt cho dự án xây dựng này. Chính quyền Nga xem chiếc cầu trên là biểu tượng cho sự phát triển trong khu vực. Vì vậy, dự án xây dựng là ưu tiên hàng đầu ngay cả khi đất nước đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn.

Thủ tướng Putin cho biết, thành công của Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào năm 2012 lần đầu tiên được tổ chức tại Nga sẽ hướng tới việc mở rộng mối quan hệ giữa Nga với các nước trong khu vực và giúp đánh bóng hình ảnh của Nga trên thế giới.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *