Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo không nên có những biện pháp trừng phạt mới quá mức đối với Iran. Ông Putin cho biết, ông sẽ gặp tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua (08/06) trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ban hành vòng trừng phạt thứ tư đối với Tehran do chương trình hạt nhân của nước này.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo không nên có những biện pháp trừng phạt mới quá mức đối với Iran

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu và Trung Đông ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan. Ông Putin cho biết, không nên có những biện pháp trừng phạt quá mức đối với Iran và nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8 tới.

Ông nói: “Tôi vẫn giữ ý kiến rằng, nghị quyết này không nên quá mức, không nên đặt những nhà lãnh đạo và nhân dân Iran vào tình huống nan giải vì điều này sẽ tạo ra những rào cản đối với việc phát triển hạt nhân mang mục đích hòa bình của Iran. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ hoàn tất và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8 tới.”

Các nước phương Tây mong muốn những biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran nhưng Trung Quốc và Nga đã tích cực làm việc nhằm giảm bớt những biện pháp trừng phạt đã được đề xuất.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *