Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã có cuộc gặp với Tổng thống Karolos Papoulias vào hôm qua (03/03) để thảo luận về các biện pháp cắt giảm ngân sách nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế đồng thời đảm bảo nguồn hổ trợ tài chính từ Châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou

Phát biểu trong cuộc gặp với tổng thống Papoulias, thủ tướng Papandreou nói: “Đây là giai đoạn để Hy Lạp đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng đây là những biện pháp chúng ta cần phải thực hiện để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.”

Hôm qua, chính phủ Hy Lạp cũng đã công bố các biện pháp cắt giảm ngân sách bổ sung trị giá 4,8 tỷ euro, tương đương 6,5 tỷ USD trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế đang ngập trong nợ nần.

Biện pháp này bao gồm việc tăng thuế bán hàng 2%, ngừng trợ cấp hưu trí và cắt giảm ngày nghỉ đối với các viên chức dân sự vốn đã là mục tiêu của các biện pháp cắt giảm phúc lợi.

Trước đó, ngày 02/03, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cảnh báo nước này đang có nguy cơ vỡ nợ nếu không đưa ra các biện pháp tin cậy

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *