Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates đã gặp lãnh đạo đảng đối lập chính Pedro Passos Coelho vào sáng hôm qua (13/05) để thảo luận các biện pháp khắc khổ vừa mới thêm vào nhằm tránh việc khỏi bước tiếp theo vết xe đổ của cuộc khủng hỏang tại Hy Lạp.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates

Ông Passos Coelho cho biết, ông đã đề xuất với chính phủ hàng loạt biện pháp nhằm đẩy mạnh cắt giảm thâm hụt ngân sách để xoa dịu lo ngại của các nhà đầu tư. Thâm hụt ngân sách đã giáng một đòn nặng vào tài sản của Bồ Đào Nha từ tháng giêng và nước này có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ như kiểu của Hy Lạp.

Đảng Xã hội của Thủ tướng Socrates cầm quyền trong chính phủ với thiểu số và cần sự ủng hộ của phe đối lập để thông qua các dự luật tại Nghị viện.

Cuối tuần qua, chính phủ đã hứa cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay thêm 7,3 điểm phần trăm GDP. Thông tấn xã nhà nước Lusa dẫn một nguồn tin nói rằng, một trong các đề xuất bao gồm cắt giảm 5% lương đối với giám đốc các công ty công và các chính trị gia.

Kênh tin tức TVI cho biết, chính phủ cũng chuẩn bị áp thuế 1% đối với mức lương dưới 2.375 euro/tháng, và 1,5% đối với các mức lương cao hơn. Trong khi đó, mức thuế giá trị gia tăng có thể tăng lên 21% từ con số 20%. Các công ty và ngân hàng lớn sẽ phải trả thêm 2,5% thuế trên lợi nhuận kiếm được.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *