Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (30/03), thủ đô Matxcơva của Nga đã tổ chức ngày tưởng niệm chính thức dành cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom kép nhắm vào hệ thống đường xe điện ngầm.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại ga Lubyanka

Cả thành phố Matxcơva đã treo cờ rủ để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố. Các kênh truyền hình đã hủy chương trình giải trí và một số cửa hiệu đóng cửa để bày tỏ lòng tiếc thương đối với những nạn nhân xấu số. Một buổi lễ cầu nguyện đã diễn ra tại Nhà thờ Lớn của thủ đô.

Trong khi đó, hàng ngàn người dân thủ đô thường xuyên đi làm bằng xe điện ngầm đã trở lại nhịp sống bình thường. Sau khi bị phong tỏa trong gần suốt ngày, cả 2 trạm xe điện ngầm bị đánh bom đã mở cửa hoạt động trở lại vào 5 giờ chiều 29/03, theo giờ địa phương. An ninh đã được tăng cường tại toàn bộ hệ thống xe điện ngầm và cảnh sát được triển khai dày đặt tại các sân ga.

Theo dự kiến, tang lễ cho các nạn nhân sẽ được tổ chức trong tuần này.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *