Bên bờ hạnh phúc

Thi thể của Ranjodh Singh, một sinh viên Ấn Độ bị sát hại ở Australia, đã được đưa về đến thủ đô New Delhi vào hôm qua (29/01). 

Thi thể bị đốt cháy một phần của Ranjodh Singh, nam sinh viên Ấn Độ 25 tuổi, đã được tìm thấy trên một con đường xa xôi, hẻo lánh ở Tây Nam Sydney. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị giẫm đạp, đâm nhiều nhát và cắt cổ trước khi bị đốt cháy trong khi vẫn còn sống.

Nghi phạm thứ 3 trong vụ giết hại công dân Ấn Độ trên là một thanh niên 25 tuổi đã bị cảnh sát Australia bắt giữ sau vụ bắt giữ một cặp vợ chồng người Ấn hôm thứ 5 vừa qua. Satnam Singh, anh trai của Ranjodh Singh nói rằng, 3 người đã bị bắt giữ ở Australia vì tội giết người đồng thời yêu cầu chính phủ Ấn Độ trừng phạt những kẻ đã sát hại em của ông.

Quan hệ giữa New Delhi và Canberra đã trở nên căng thẳng do làn sóng bạo lực nhắm vào những người mang quốc tịch Ấn Độ ở Australia. Đầu tháng này, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đối với những sinh viên muốn đến Australia và đang sinh sống, học tập tại nước này.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *