Bên bờ hạnh phúc

 Tại cuộc họp, các nghị sĩ đã yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 12/4 tại thủ đô và một số khu vực thuộc năm tỉnh lân cận.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủ cần kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo khôi phục hòa bình và ổn định một cách toàn diện. Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh chính phủ nhận thức rõ rằng việc áp đặt tình trạng khẩn cấp ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, ông đã thảo luận với các quan chức an ninh cũng như các bên liên quan và đã nhất trí sẽ chỉ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp khi nào chắc chắn rằng tình hình sẽ ổn định hoàn toàn.

Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủ cần kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo khôi phục hòa bình và ổn định một cách toàn diện.

Lãnh đạo Thái Lan khẳng định nước này sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và sẽ tổ chức lại hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN với các đối tác. Trước đó, các quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết hội nghị này có thể được tổ chức vào tháng 6 tới tại Phuket cách thủ đô Bangkok khoảng 860km.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *