Bên bờ hạnh phúc

Ủy ban an ninh Thái Lan đã đưa ra lời đề nghị khẩn cấp về tình trạng khủng bố ở nước này khi một hội nghị cảnh báo được ban hành tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh khác của nước này.

Thái Lan vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp

Các quan chức Thái Lan cho rằng, các vụ đánh bom tại Bangkok trong thời gia gần đây là có liên quan đến những người biểu tình áo đỏ chống chính phủ. Vì vậy, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết, chính phủ nên duy trì tình trạng khẩn cấp vì tình hình an ninh vẫn chưa trở lại bình thường.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng vào ngày 7 tháng 4 tại 24 trong số 76 tỉnh và sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/7 tới. Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp CRES sẽ xem xét nên gia hạn hay dỡ bỏ tình trạng này và sẽ trình kiến nghị lên nội các trước ngày 5/7.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *