Bên bờ hạnh phúc
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero. Ảnh: Internet

Hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã tiến hành cải tổ nội các nhằm tăng cường sự tin tưởng của người dân vào bộ máy lãnh đạo đất nước. Cuộc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh chính phủ Tây Ban Nha đang ra sức kìm hãm khoản nợ công khổng lồ và khôi phục nền kinh tế đang bị trì trệ của quốc gia ở Tây Nam châu Âu này.

Thủ tướng Zapatero phát biểu: “ Một chính phủ có sức mạnh chính trị là 1 chính phủ đạt được sự cải tổ to lớn. Chúng ta sẽ là 1 chính phủ đổi mới, 1 chính phủ vì sự phục hồi kinh tế của đất nước và vì việc làm của người dân.”

1 sự thay đổi lớn trong nội các của thủ tướng Zapatero là bộ trưởng Nội vụ Alfredo Perez Rubalcaba  được bổ nhiệm làm phó thủ tướng. Ông là người nhận được sự ủng hộ cao. 1 sự thay đổi khác là bộ trưởng Y tế, bà Trinidad Jimenez sẽ chuyển sang làm Ngoại trưởng.

Thủ tướng Zapatero cũng cho biết ông sẽ giải tán bộ bình đẳng và bộ nhà ở để cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *