Bên bờ hạnh phúc

Với 315 phiếu thuận và 153 phiếu chống, hôm qua (16/06), tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi các cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội đánh dấu bước khởi động cho chiến dịch tranh cử Thượng viện vào tháng 7 tới.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập đã đề nghị tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền sau khi đảng này thay đổi hàng loạt lãnh đạo hồi tuần trước với ý kiến cho rằng, tân Thủ tướng không được nhiều người dân ủy nhiệm.

Tuần trước, ông Kan đã lên thay ông Yukio Hatoyama, người đã từ chức Thủ tướng sau gần chín tháng cầm quyền do liên quan tới vụ bê bối quỹ chính trị và bất đồng xung quanh việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *