Bên bờ hạnh phúc

Chiếc máy bay Tupolev Tu-154 do Nga sản xuất thuộc hãng hàng không Caspian Airlines của Iran đã bị rơi sau khi cất cánh được 16 phút từ thủ đô Tehran. Theo lịch trình dự kiến, chuyến bay này sẽ đến thủ đô Yerevan của Armenia.

Theo nguồn tin trên, chuyến bay gặp nạn mang số hiệu 7908, chở tổng cộng 168 người, trong đó có 153 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Tất cả mọi người được cho là đã thiệt mạng.

Đoạn phim do kênh truyền hình Press TV phát sóng cho thấy hiện trường nơi máy bay rơi xuống là một cái hố lớn, xung quanh phủ đầy mảnh vụn máy bay và những tấm hộ chiếu cháy xém. Vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng theo các nguồn tin ban đầu, thời tiết không phải là nhân tố quyết định. Có thể trục trặc kỹ thuật đã dẫn đến việc máy bay bốc cháy trên không rồi rơi xuống đất.

Tupolev Tu-154 là máy bay được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1984 và có sức chứa 180 người. Kể từ năm 1993 đến nay, loại máy bay này có liên quan đến 10 vụ tai nạn, trong đó có 3 vụ thuộc các hãng hàng không Iran. Thảm họa gần đây nhất của Iran là vào năm 2006, khi đó 29 người đã thiệt mạng. Tuần trước, một chiếc máy bay Tupolev Tu-154 bị rơi tại Ukraina khiến 171 người chết.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *