Bên bờ hạnh phúc

8 lính Anh nữa đã thiệt mạng ở miền Nam Afghanistan chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng số binh lính Anh thiệt mạng sau 8 năm tham gia cuộc chiến ở Afghanistan lên 184.

 Số binh lính Anh thiệt mạng trong thời gian gần đây chủ yếu là binh lính tham gia chiếc dịch Panchai Palang hay còn gọi là chiến dịch Móng vuốt báo sư tử, 1 cuộc tấn công trọng yếu của lực lượng Anh chống lại tàn quân Taliban ở tỉnh Helmand trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Afghanistan vào tháng 8 tới.

Số binh lính Anh thiệt mạng trong thời gian gần đây chủ yếu là binh lính tham gia chiếc dịch Panchai Palang hay còn gọi là chiến dịch Móng vuốt báo sư tử.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh David Cameron cho biết cả nước Anh sẽ bị sốc trước cái chết của quá nhiều binh lính và nhân viên Anh trên chiến trường Afghanistan và yêu cầu chính phủ giải thích về chiến lược ở Afghanistan cũng như việc triển khai những loại quân bị chủ yếu cho binh lính nước này. Trong 5 năm qua, chính phủ Anh đã chi 10 tỉ bảng Anh cho việc mua trang thiết bị phục vụ chiến trường Afghanistan, trong đó có 1.200 chiếc xe mới.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng không quân đồng thời là người phụ trách nhân sự của Bộ Quốc phòng Anh , tướng Jock Stirrup lại nói rằng điều quan trọng là hãy nhớ vì sao binh lính Anh tham gia chiến trường Afghanistan và những thành tựu mà họ đã đạt được bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của mình.

 Nhiệm vụ của lực lượng Anh ở Afghanistan là hỗ trợ chính phủ Afghanistan trấn áp các nhóm khủng bố cực đoan. Đây được xem là mối đe dọa trực tiếp đến Anh, đến người dân Anh cũng như lợi ích của họ.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *