Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (20/10), Cơ quan xử lý thảm họa của Philippines cho biết, siêu bão Megi đã khiến 15 người thiệt mạng và các thị trấn miền duyên hải ở tỉnh Isabela bị tàn phá nặng nề.

Siêu bão Megi, với sức gió lên đến 175km/h, đã đi qua khu vực cách thành phố Laoag ở phía Bắc Philippines 340 km về phía Tây. Cho đến thời điểm này, nó đã ảnh hưởng đến khoảng 330.000 người và làm hư hại 6.000 ngôi nhà. 3 thị trấn miền duyên hải ở tỉnh Isabela gồm Maconacon, Palanan và Divilacan, nơi mắt bão đi qua, hứng chịu sức tàn phá nặng nề.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu trợ giúp thuốc men, lều trại, lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực. Các thị trấn này hiện chỉ có thể tiếp cận được bằng đường hàng không.

Quân đội Philippines hiện đang tham gia các chiến dịch cứu hộ, dọn dẹp các đống đổ nát. Thiệt hại theo ước tính đã lên đến 1,38 tỉ peso, tương đương 31,8 triệu đôla Mỹ. Các binh sĩ Mỹ, những người đang tiến hành tập trận với phía Philippines, cũng đã đến Isabela vào hôm qua để đánh giá tình hình và xem xét các khả năng trợ giúp.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *