Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (26/01), các nhà làm luật Pháp kêu gọi ban hành đạo luật cấm mang khăn burqa, một loại mạng che kín mặt truyền thống của người phụ nữ Hồi giáo, tại các nơi như bệnh viện, trường học và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các nhà làm luật Pháp kêu gọi ban hành đạo luật cấm mang khăn burqa

Một ủy ban trong Quốc hội Pháp cho biết, lệnh cấm trên cũng có thể áp dụng cho những ai đang chờ nhận các dịch vụ công cộng nhưng không điều chỉnh đối với người mang khăn burqa trên đường phố.

Ủy ban liên đảng của Quốc hội Pháp, gồm 32 nghị sỹ, đã triệu tập cuộc họp sau khi Tổng thống Nicolas Sarkozy từng nói rằng, trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo không được hoan nghênh tại Pháp. Ủy ban này đã dày công nghiên cứu xem việc mang khăn burqa có thể gây ra mối đe dọa đến chủ nghĩa thế tục được hiến pháp quy định hay không.

Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, hơn một nửa công chúng Pháp có thể ủng hộ lệnh cấm này. 57% số người được hỏi cho rằng, việc mang mạng che kín mặt như chiếc khăn burqa nơi công cộng có thể là hành vi phi pháp.

Nước Pháp hiện chỉ có chưa đầy 2.000 phụ nữ Hồi giáo sử dụng trang phục truyền thống như thế và có khoảng 3,5 triệu dân theo Đạo Hồi, chiếm khoảng 6% trên tổng dân số. Các nhà làm luật Pháp lo ngại, chiếc khăn burqa là một hiện tượng đang nổi lên mà bên dưới nó là một thông điệp hết sức tinh vi về tư tưởng tôn giáo chính thống. Những người ủng hộ lệnh cấm cho rằng, phụ nữ Hồi giáo phải trùm khăn burqa do sức ép từ những người đàn ông liên quan như chồng, cha, anh em trai của họ nên điều đó chứng tỏ sự khuất phục. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Hồi giáo đã phủ nhận việc này.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *