Bên bờ hạnh phúc

Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Đảng Công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, ở Thổ Nhĩ Kì tuyên bố, PKK sẵn sàng hạ vũ khí nếu người Kurd tại Thổ Nhĩ Kì có nhiều quyền lợi hơn trên lĩnh vực văn hóa và chính trị.

Lãnh đạo Murat Karayilan của PKK

Tuyên bố trên được lãnh đạo Murat Karayilan của PKK đưa ra trong một cuộc tiếp xúc với hãng thông tấn Anh BBC. Ông Karayilan cho biết, ông sẽ ra lệnh cho các tay súng của PKK hạ vũ khí dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc nếu chính phủ Thổ Nhĩ Kì đồng ý ngừng bắn và đáp ứng các điều kiện mà lực lượng này đưa ra.

Các điều kiện đó bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào người Kurd, đồng thời không được bắt giữ những nhà chính trị người Kurd tại miền Đông Thổ Nhĩ Kì. Nếu PKK và chính quyền Ankara đạt được thỏa thuận, điều này sẽ giúp kết thúc cuộc xung đột kéo dài trong 26 năm qua.

PKK bị chính phủ Thổ Nhĩ Kì, Mỹ và Liên minh Châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Mục tiêu của PKK là đòi quyền tự trị cho khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kì.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *