Bên bờ hạnh phúc

Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải cho hiệp ước hòa bình năm 1995 giúp chấm dứt cuộc chiến làm khoảng 100 ngàn người thiệt mạng ở Bosnia- Herzegovina.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden

Nhưng dưới sự lãnh đạo của chính phủ trung lập, đất nước này vẫn tồn tại sự chia rẽ giữa 2 cựu đối thủ là người Serbia gốc Bosnia và Hồi giáo – Croatia.

Các quan chức Mỹ hy vọng chuyến thăm Bosnia- Herzegovina lần này của ông Biden sẽ tỏ rõ sự ủng hộ của Mỹ dành cho đất nước đang phải hứng chịu những bất ổn về chính trị và khó khăn về kinh tế trong những tháng gần đây.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *