Bên bờ hạnh phúc

Một đội cảnh sát đặc nhiệm đã áp sát được chiếc xe buýt nơi một cựu sĩ quan cảnh sát bị sa thải vẫn đang giữ 15 du khách Hồng Kông làm con tin ở thủ đô Manila, Phillippines. Trước đó, con tin thứ 9 được phóng thích vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua (23/08) theo giờ Việt Nam.

Cảnh sát giữ vị trí khi tấn công giải cứu con tin

Các cảnh sát dùng búa phá vỡ cửa sổ xe buýt chỉ vài phút sau khi hàng loạt tiếng súng vang lên. Một nguồn tin cho biết, tài xế xe buýt đã thoát ra khỏi xe an toàn. Hiện vẫn chưa có thông tin về trường hợp thương vong.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, đội biệt kích đã kích nổ vỏ xe để vô hiệu hóa xe buýt.

Một đặc công phá cửa xe để đồng đội tiến vào

Tay súng bắt giữ các con tin là cựu cảnh sát Rolando Mendoza, 55 tuổi, trang bị khẩu súng M-16. Truyền thông địa phương cho biết, tên này bị sa thải vì nhiều cáo buộc như cướp bóc, tống tiền và các tội liên quan đến ma túy.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *