Bên bờ hạnh phúc

Hôm 26/08, một nhóm kỹ sư gần 10 người Pháp đã bắt đầu hút túi nước tích tụ trong lòng sông băng trên đỉnh Mont Blanc, đỉnh cao nhất của dãy núi Alps. Các nhà chức năng khuyến cáo, túi nước có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hơn 3.000 người dân Pháp sinh sống ở thung lũng Alps.

Các kỹ sư một lỗ đặc biệt trên mặt sông băng, chuẩn bị cho việc hút nước

Theo kế hoạch, sau khi khoan một lỗ đặc biệt trên mặt sông băng, các kỹ sư sẽ dùng bơm để hút nước với tốc độ 150 m3/h, rồi cho chảy ra các sông băng khác với vận tốc chậm hơn. Nhờ việc bơm nước, áp suất trong túi nước sẽ giảm đi rất nhiều, do đó, nguy cơ túi nước bị nổ và gây lũ lụt cũng giảm thiểu đáng kể.

Tháng trước, các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp đã phát hiện một túi nước khoảng 65 ngàn m3 nước tích tụ trong lòng sông băng Tete-Rousse.

Cũng tại đây, vào năm 1892, một túi nước tích tụ tương tự đã bị nổ, gây lũ lụt khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *