Bên bờ hạnh phúc

Trong khi đó, ông Daniel Ben Simon, một nghị sĩ của Công đảng tham gia liên minh cầm quyền, đã mô tả bài diễn văn của ông Netanyahu là mang tính cách mạng. Trong khi đó, chính quyền Palestine và các phe phái chính trị khác tại vùng lãnh thổ này lại bác bỏ bài diễn văn của ông Netanyahu, đồng thời kêu gọi người dân Palestine tăng cường đoàn kết để đương đầu với thách thức.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeina nói diễn văn của Thủ tướng Israel đã làm tê liệt tất cả các sáng kiến hòa bình trong khu vực. Nhà đàm phán hàng đầu của Palestin Saeb Erekat kêu gọi các nước Ả-rập không tiến tới bất kỳ sự bình thường hóa về chính trị nào với Israel trước khi Israel chứng tỏ được một cam kết rõ ràng tiếp sau Sáng kiến Hòa bình Ả-rập, đồng thời chấm dứt hành động chiếm đóng quân sự đối với các vùng lãnh thổ Palestine từ sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Giới phân tích cho rằng bài diễn văn của Thủ tướng Israel là câu trả lời cho bài diễn văn kêu gọi hòa giải với thế giới Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Barack Obama được ông đọc cách đây 10 ngày trong chuyến thăm Trung Đông.

Tại thành phố Gaza, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas cho rằng bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu là phản ánh tư tưởng phân biệt chủng tộc, cực đoan và bác bỏ tất cả các quyền của người Palestine.

Trong khi đó, phương Tây lại tỏ ra ủng hộ ông Netanyahu. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama coi việc ông Netanyahu tán thành giải pháp hai nhà nước là một bước tiến quan trọng và bày tỏ sự hoan nghênh đối với quan điểm này.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng tái khẳng định cam kết của Tổng thống Obama đối với giải pháp hai nhà nước, một Nhà nước Do Thái của người Israel và một Nhà nước Palestine độc lập tồn tại trên mảnh đất lịch sử của người dân cả hai bên.

Giới phân tích cho rằng bài diễn văn của Thủ tướng Israel là câu trả lời cho bài diễn văn kêu gọi hòa giải với thế giới Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Barack Obama được ông đọc cách đây 10 ngày trong chuyến thăm Trung Đông. Theo họ, lập trường của ông Obama đã đặt ông Netanyahu vào một tình huống khó khăn, đó là nguy cơ sụp đổ của chính phủ cánh hữu mới được thành lập nếu như ông Netanyahu nhượng bộ quá nhiều những yêu cầu của Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Israel hiện nay.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *