Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn người dân Palestine mua hàng hóa do người Do Thái định cư ở Bờ Tây sản xuất và thúc giục tất cả người dân Palestine tránh xa các hàng hóa này. Khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem hiện có khoảng 500.000 người định cư Do Thái sinh sống cùng với 3 triệu người Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn người dân Palestine mua hàng hóa do người Do Thái định cư ở Bờ Tây sản xuất

Hôm qua (24/05), Tổng thống 75 tuổi người Palestine đã mở cửa nhà cho những tình nguyện viên đến phát tờ rơi ghi danh mục chi tiết các sản phẩm, từ đồ trang trí nội thất đến rượu và các loại thức uống giải khát, mà chính quyền Palestine tại thành phố Ramallah vừa ban hành lệnh cấm xuất hiện ở các chợ của người Palestine.

Tổng thống Mahmoud Abbas đã kêu gọi người dân Palestine tẩy chay các loại hàng hóa do người Do Thái định cư ở Bờ Tây sản xuất như một phần trong chiến dịch đã được Thủ tướng Palestine phát động. Tổng thống Abbas cũng dán tuyên bố không mua hàng của người định cư Do Thái lên cửa nhà ông.

Ông Abbas nói: "Nên hiểu rằng, chúng tôi không tẩy chay Israel bởi vì chúng tôi vẫn có các mối quan hệ với Israel và vẫn nhập khẩu hàng hóa từ Israel nhưng đối với những hàng hóa được sản xuất ở vùng đất chiếm đóng, chúng tôi không chỉ khuyến khích người dân chúng tôi không sử dụng mà còn ban hành quy chế cấm những hàng hóa này đi vào nhà của người Palestine".

Tổng thống Abbas cũng đã bác bỏ những cáo buộc từ phía Israel rằng, chiến dịch này đã làm tăng thêm sự thù ghét đối với nhà nước Do Thái, điều mà Mỹ kêu gọi Tổng thống Abbas không nên để xảy ra khi Mỹ đang làm trung gian cho những cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp giữa hai phía. 

Vào tháng 4, Tổng thống Abbas đã ký một sắc lệnh ghi rõ các mức trừng phạt, từ phạt tiền đến phạt tù, đối với người dân Palestine nào mua bán hàng hóa do người định cư Do Thái ở Bờ Tây sản xuất. Chính quyền Palestine cũng dự định ngăn chặn người dân Palestine làm việc ở các vùng đất của người Israel.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *