Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (24/06), một tòa án ở Pakistan đã tuyên án tù 5 sinh viên người Mỹ với tội danh liên lạc với phiến quân ở Pakistan thông qua mạng Internet và âm mưu khủng bố.

Năm sinh viên Mỹ được hộ tống bởi nhân viên cảnh sát Pakistan, sau khi rời khỏi một phiên toà tại Sargodha

Các sinh viên bị bắt vào tháng 12/2009 ở thành phố Sargodha, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 190 km. Bên cạnh án tù, họ còn bị phạt thêm 70.000 rupee, tương đương 821 USD. Hiện vụ án đang được chuyển lên tòa án tối cao xem xét.

Trước đó, 5 sinh viên trên cho biết, họ chỉ muốn hỗ trợ thuốc men và tài chính cho những người bạn Hồi giáo của mình. Trong số 5 sinh viên người Mỹ này có 2 người gốc Pakistan, 1 người gốc Ai Cập, 1 người gốc Yemen và người còn lại gốc Ethiopia. Cả 5 đã bị bắt ngay khi đến Pakistan.

Sau khi kiểm tra thư điện tử của 5 sinh viên này, cảnh sát Pakistan cho biết, có các bằng chứng cho thấy họ đã liên lạc với các phiến quân, những kẻ vạch kế hoạch sử dụng họ để tiến hành các cuộc tấn công ở Pakistan.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *