Bên bờ hạnh phúc

Hiệp hội Nông dân Pakistan cho biết, trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan đã gây thiệt hại cho nền nông nghiệp nước này hàng tỉ USD.

Nông dân Pakistan sơ tán rời khỏi các khu vực bị lũ

Theo các báo cáo cho biết, nửa triệu tấn lúa mì và đường đã bị phá hủy trong trận lũ lịch sử này. Ngành Nông nghiệp được xem là rường cột chính của nền kinh tế của Pakistan.

Người phát ngôn Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc, ông Maurizio Giuliano, cho biết thiệt hại về cây trồng rất lớn và có thể phải mất đến hàng tỉ USD để khôi phục.

Tuần trước, Bộ tài chính Pakistan cho biết, trận lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đế sự tăng trưởng kinh tế và mục tiêu đạt 4,5% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay.

Hôm qua, Liên hiệp quốc cho biết, số người bị mất nhà cửa ở Pakistan đã tăng hơn 4 triệu người.

Tỉnh Punjab, trung tâm nông nghiệp của Pakistan, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nông dân nơi đây miễn cưỡng rời khỏi các khu vực bị lũ với hy vọng cứu được cây trồng.

Chủ tịch Hội nông dân quốc gia Pakistan – ông Ibrahim Mughal ước tính, hơn 500.000 tấn lúa mì dự trữ đã bị nước lũ cuốn trôi, trong khi các quan chức chính phủ cho biết, con số đó là 600.000.

Pakistan là nước sản xuất lúa mì lớn thứ 3 Châu Á. Năm 2009, chỉ trong 10 vụ, nước này đã thu hoạch được 23,80 triệu tấn lúa mì.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *