Bên bờ hạnh phúc

Các quan chức quân đội Pakistan nói rằng, Pakistan đã trả một giá đắt cho cuộc chiến chống phiến quân Taliban và yêu cầu chính phủ nỗ lực nhiều hơn nữa để chấm dứt cuộc chiến này.

Quân đội Pakistan cho biết, tính từ năm 2004 đến nay đã có 2.421 binh lính thiệt mạng trong cuộc chiến chống phiến quân. Con số thương vong này đã tự nói lên cái giá của cuộc chiến.

Mặc dù quân đội Pakistan đã đạt được thành công nhất định trong hàng loạt chiến dịch truy quét Taliban vừa qua nhưng phiến quân vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công và đánh bom tự sát, trong đó có vụ tấn công nhắm vào tổng hành dinh quân đội ở Rawalpindi.

Nhiều người tự hỏi tại sao Pakistan, một trong những nước có tiềm lực quân sự lớn trên thế giới, lại không thể quét sạch Taliban. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân có thể là do sự phẫn nộ của các quan chức quân đội sau khi đã bị mất đi người thân và đồng đội.

Ngoài ra, Pakistan còn phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo là làm cách nào để phân biệt giữa bạn và thù.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *