Bên bờ hạnh phúc

Ngọn núi lửa Mayon hoạt động thường xuyên nhất của Philippines đang tiếp tục phun ra dung nham và tro bụi khiến người ta lo ngại về tác động đối với sức khỏe của hàng ngàn cư dân quanh vùng dù họ đã đi sơ tán. Các nhà khoa học cho biết núi lửa này có thể phun trào lớn bất cứ lúc nào.

Nhà chức trách Philippines nói rằng phần lớn trên tổng số 47 ngàn người sống quanh núi lửa Mayon đã đến trú tạm tại các trung tâm sơ tán. Tuy nhiên vẫn còn vài ngàn cư dân từ chối rời bỏ nhà cửa và ruộng vườn, thậm chí một số người đang đi sơ tán lại cố trở về nhà ở những khu vực nguy hiểm quanh chân núi để coi sóc của cải.

Ngọn núi này cao 2.400m, nằm cách thủ đô Manila 500km về hướng Nam. Lần hoạt động mạnh nhất của núi lửa Mayon là vào năm 1814 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và nhiều thị trấn bị phá hủy.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã triển khai quân đội để thuyết phục người dân ra đi và ngăn chặn những người trở về nhằm đảm bảo rằng không còn ai ở lại vùng nguy hiểm. Viện núi lửa và địa chấn học Philippines đang xem xét khả năng nâng báo động lên mức 5, tức mức cao nhất và có nghĩa là núi lửa đang phun trào. Núi lửa Mayon đã có 49 lần phun trào mạnh kể từ năm 1916 khi hoạt động của nó bắt đầu được ghi nhận.

Ngọn núi này cao 2.400m, nằm cách thủ đô Manila 500km về hướng Nam. Lần hoạt động mạnh nhất của núi lửa Mayon là vào năm 1814 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và nhiều thị trấn bị phá hủy. Còn lần phun trào gần nhất là vào năm 1993. Kể từ đó đến nay, núi lửa Mayon hầu như không ngơi nghỉ mà liên tục phun ra dung nham và tro bụi. Philippines nằm trên Vành đai Lửa, một đường vòng cung đứt gãy của vỏ Trái đất chạy bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương do đó thường chứng kiến động đất và hoạt động của núi lửa.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *